Chém người vì bị nhắc nhở để xe vướng lối đi

TAND Cấp cao TP.HCM vừa xử phúc thẩm bị cáo Phan Trường Sơn (33 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), Dương Ngọc Điền (31 tuổi) tội cố ý gây thương tích. Bị cáo Bùi Văn Cầu (36 tuổi) tội giết người (chưa đạt), tuyên tăng án Sơn từ 12 lên 14 năm tù, Điền từ 6 lên 7 năm và bị cáo Cầu 18 lên 20 năm.

Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, Sơn kháng cáo cho rằng không phạm tội, Cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Điền không có đơn kháng cáo nhưng tại tòa bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ án này, VKS kháng nghị đề nghị tăng án với cả ba bị cáo.

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm. Ảnh: N.A

HĐXX xem xét hồ sơ và lời khai của các bị cáo tại tòa, chấp nhận kháng nghị của VKS, bác kháng cáo của các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình sinh sống tại khu nhà ở an sinh xã hội (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), Sơn nhiều lần để ô tô vướng lối đi nên bị anh Lê Trung Nghĩa bảo vệ chung cư nhắc nhở khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn.

Một ngày đầu tháng 6-2019, Sơn đậu xe trong bãi, bị người khác treo đá lên gương chiếu hậu. Nghĩ là Nghĩa làm việc này nên Sơn tiếp tục cự cãi với Nghĩa. Việc xô xát có Cầu và Điều chứng kiến.

Khoảng 20 giờ ngày 6-6-2019, Sơn về quê ở Bình Định nên gọi điện bảo Cầu và Điền đến trả thù Nghĩa.

Cầu cầm một con dao tự chế cùng Điền đến bãi xe nơi Nghĩa làm việc. Thấy anh nghĩa đang ngồi trong phòng bảo vệ, Cầu cầm dao chém một nhát khiến cánh tay trái anh Nghĩa đứt lìa. Anh Nghĩa thấy vậy bỏ chạy thì bị Cầu chém thêm nhiều nhát nữa sau đó cùng Điền rời khỏi hiện trường.

Anh Nghĩa sau đó được người dân cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Sau khi gây án, Cầu gọi điện cho Sơn, cả ba Sơn, Cầu, Điền cùng bỏ trốn đi nhiều nơi khác và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm