Chém hàng xóm trọng thương vì phun sương làm đàn gà bị ướt

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Anh Kiệt bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Kiệt tại tòa. Ảnh: NA

Theo hồ sơ, Kiệt và anh Nguyễn Đình Diên là hàng xóm, cùng ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Chiều 11-3, Kiệt đứng bên nhà nói với một công nhân đang làm việc tại xưởng sơ chế khoai lang của anh Diên rằng xưởng sử dụng hệ thống phun nước tự động khiến gà của Kiệt bị ướt.

Biết chuyện, anh Diên cùng em trai qua nhà Kiệt nói chuyện thì hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Kiệt chạy vào nhà lấy dao tự chế ra chém anh Diên. Anh Diên lấy lồng gà đỡ nhưng không tránh được nên bị thương ở đầu, thương tật 48%.

Tại tòa, anh Diên yêu cầu bị cáo bồi thường gần 200 triệu đồng.

Kiệt khai giữa hai gia đình không có hiềm khích gì từ trước nhưng Kiệt bực tức việc anh Diên sử dụng hệ thống phun sương khiến đàn gà của bị cáo bị ướt.

Tại tòa, bị cáo ăn năn hối cải về hành vi của mình nên mong anh Diên tha thứ, mong HĐXX tuyên án nhẹ để bị cáo sớm trở về, đi làm lấy tiền bồi thường cho bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm