Chém chồng cũ khi đang mang bầu

Chiều ngày 6-1-2015, TAND TP.HCM đã ra quyết định hoãn phiên xử vụ cố ý gây thương tích do bị cáo TTND thực hiện. Vụ án này, trước đó cấp sơ thẩm đã tuyên D. 9 tháng tù.

Bị cáo D. khệ nệ mang bụng bầu đi về.

Theo hồ sơ, D. và anh TMC trước đây là vợ chồng, có một con chung (con gái, SN 2003) nhưng đã ly hôn. Dù đã đường ai nấy đi nhưng giữa D. và C. vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do còn tranh chấp về mặt bằng kinh doanh thịt heo.

Tháng 3-2014, D. đang bán thịt heo thì C. đánh xe máy đến gây gổ, đánh nhau. Sẵn cây mài dao trên tay, D. ném về phía C. nhưng không trúng. Tức giận, C. lùa hết thịt heo trên bàn của D. xuống đất. 

D. thách thức “mày mà lùa thịt nữa tao chặt tay mày đó”. Không vừa, C. thách lại “mày chém đi, chém đi” thì bị D. cầm dao chém vào tay gây thương tật 2%.

Xử sơ thẩm, D. bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Cho rằng, lúc gây ra vụ án khi phiên tòa diễn ra mình đang mang thai và mình làm như vậy là do bị kích động từ phía C, D. kháng cáo xin được hưởng án treo.

Đến tòa khệ nệ với cái bụng bầu sắp đến ngày sinh, D. chỉ mong mình được giảm án để yên tâm sinh con. Tuy nhiên, do tại phiên tòa các thẩm phán bận việc nên phải hoãn xử, D. đành nặng nhọc mang bụng bầu đi về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm