Luật sư Phạm Công Hùng đã tiếp nhận đơn của cha bị cáo Minh (ông Võ Văn Kỹ). Luật sư cho biết trước hoàn cảnh khó khăn và sự nhiệt tình của những người trong gia đình bị cáo Minh, ông sẽ hỗ trợ bị cáo hết mình trên cơ sở hoàn toàn miễn phí.
Bị cáo Võ Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm.
Luật sư Phạm Công Hùng (trái) nhận đơn yêu cầu luật sư của cha bị cáo Minh.
Người nhà bị cáo Minh chụp ảnh với luật sư Phạm Công Hùng (phải) và luật sư Phạm Hoài Nam (giữa). Ảnh: T.TÙNG
Trong đơn kháng cáo, bị cáo Minh cho rằng mình chỉ giao dịch dân sự với Công ty TNHH MTV Tân Hiệp Phát chứ không có hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản như tòa sơ thẩm đã kết tội. Cũng sau phiên xử sơ thẩm luật sư Phạm Hoài Nam đã nhận cháu bé con bị cáo Minh làm con nuôi...
Như đã đưa tin, theo hồ sơ, khoảng 15 giờ 30 ngày 27-1-2015, tại một quán cà phê thuộc huyện Cái Bè (Tiền Giang), các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt quả tang Võ Văn Minh, bán quán cơm tại huyện Cái Bè, đang nhận 500 triệu đồng của Công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phát. Tại cơ quan điều tra, Minh khai cuối tháng 12-2014, lúc đem chai nước ngọt hiệu Number One để bán cho khách, Minh phát hiện bên trong chai có con ruồi nên đã gọi điện thoại báo công ty này.
Minh yêu cầu Công ty Tân Hiệp Phát phải đưa cho Minh 1 tỉ đồng, nếu không sẽ phát tờ rơi, cung cấp thông tin cho báo chí đăng. Sau nhiều lần thương lượng, công ty đã đồng ý đưa Minh số tiền là 500 triệu đồng, đồng thời trình báo vụ việc cho công an. Khi Minh đang nhận tiền thì bị bắt quả tang.
tommy
Tôi kính đề nghị các Luật sư xem xét đưa thêm vào nội dung quyền sở hữu để bào chữa cho anh Minh vì các lý do sau đây:
1. Anh Minh đã xác lập quyền sở hữu hợp pháp đối với “Chai Number One có con ruồi” qua hoạt động kinh doanh (khoản 1 Điều 170 Bộ Luật Dân sự).
2. Quyền sở hữu bao gồm: i) quyền chiếm hữu; ii) quyền sử dụng; iii) quyền định đoạt. Khi giao dịch với người của Tân Hiệp Phát, anh Minh có đầy đủ các quyền này của người chủ sở hữu. (Điều 164 Bộ Luật Dân sự).
3. Anh Minh có quyền thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản do anh sở hữu, miễn sao không gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. (Điều 165 Bộ Luật Dân sự).
Cụ thể hơn, anh Minh có quyền bán “Chai Number One có con ruồi” do anh sở hữu cho ai, với bất cứ giá nào. Hành vi này hoàn toàn không xâm hại đến quyền, lợi ích của Hiệp Phát.
4. Quyền sở hữu hợp pháp của anh Minh đối với “Chai Number One có con ruồi” phải được pháp luật công nhận và bảo vệ. (Điều 169 Bộ Luật Dân sự).
Chúc các Luật sư thành công trong việc bảo vệ công lý, đồng thời giúp những người tiến hành tố tụng tiếp cận pháp luật với tinh thần khách quan và sáng suốt hơn.
Đỗ Phú Quốc
Đoàn Hoà
Domila
Kimquyen
Nguyễn nam
H H
Lathimai
Bill
NKKN
buithong
bill
Hiện thêm bình luận
HủyTrả lời bình luận