Cha cầm kéo đâm mẹ, con trai 5 tuổi lao vào cứu

Ngày 2-12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt Phùng Văn Chiến (31 tuổi, trú tại huyện Ba Vì) bảy năm tù về tội giết người.

Năm 2013, Chiến kết hôn với chị PTN (31 tuổi), trước đó chị N. đã có một con riêng là bé gái sinh năm 2008. Cả hai về quê vợ ở huyện Đông Anh sinh sống. Tại đây, vợ chồng Chiến có một con chung là bé trai sinh năm 2015.

Từ giữa tháng 4, Chiến bắt đầu nghi vợ có quan hệ tình cảm ngoài luồng nên hai người thường xuyên xảy ra cãi vã.

Bị cáo Phùng Văn Chiến tại tòa. Ảnh: D.T

Khoảng 13 giờ ngày 21-4, Chiến đi uống bia về, thấy vợ đang nằm ở phòng ngủ trên tầng 2. Chiến gọi dậy nói chuyện thì chị này nói: "Không chuyện trò gì hết, mày đi chán rồi, về lại còn lắm chuyện". Bị cáo bực tức, nảy sinh ý định giết vợ.

Chiến đi xuống bếp, lấy chiếc kéo đâm vợ nhiều nhát. Chị N. kêu cứu, giằng co khiến Chiến bị thương ở tay.

Tiếp đó, hai đứa con đang chơi ở phòng bên chạy sang. Bé gái giữ lấy tay cầm kéo của Chiến nhưng không can ngăn được, liền chạy sang nhà ông ngoại nhờ giúp đỡ.

Cùng lúc, bé trai chạy tới ôm mẹ. Chiến thấy vậy nên dừng tay, vứt chiếc kéo rồi tới công an xã tự thú.

Chị N. được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong. Kết quả giám định xác định chị bị tổn hại 19% sức khỏe.

Quá trình giải quyết vụ án, chị N. viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng, đồng thời không yêu cầu bồi thường dân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm