Cha bị đòi nợ 10.000 đồng, con vác dao đâm người đến chết

Theo hồ sơ, chiều 7-8-2014, sau khi uống rượu, Châu nhớ lại việc Nguyễn Thị Em (cùng xóm) đòi nợ cha mình 10.000 đồng nên nảy sinh ý định đâm Em. Châu vào nhà bếp lấy con dao Thái Lan dài 22 cm giấu trong người rồi đến tiệm tạp hóa của Em để hỏi chuyện. Em bảo không có chuyện đòi nợ. Châu liền móc dao ra đâm Em nhiều nhát vào vùng ngực, cằm, làm gãy lưỡi dao. Em ngã xuống bất tỉnh và chết ngay sau đó.

Thấy Em bị đâm, Huỳnh Thị Hương (cô ruột của Châu) chạy đến tri hô và can ngăn. Châu dùng đoạn dao còn lại đâm nhiều nhát vào vùng đầu của Hương. Xong Châu ném bỏ cán dao, tiếp tục nhặt vỏ chai bia đánh vào vùng đầu của Hương rồi bỏ chạy. Hương được đưa đi cấp cứu, mang thương tật 6%. Châu bị công an bắt giữ ngay sau đó.

         DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm