QUẢNG TRỊ:

Cặp song sinh giết người, cướp tài sản lãnh 18 năm tù

Phiên tòa diễn ra tại nhà văn hóa cộng đồng phường An Đôn, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) do Thẩm phán Võ Ngọc Mậu, Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Quảng Trị, làm chủ tọa.

Bị can Mai Xuân Phúc bị VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố bốn tội danh gồm giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Mai Xuân Đức bị truy tố ba tội danh gồm giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

Bị can Mai Xuân Đức. Ảnh: NGUYỄN DO

Bị can Mai Xuân Phúc. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo cáo trạng, do không có tiền chơi game và tiêu xài nên ngày 7-6, hai đối tượng điện thoại hẹn bà Trần Thị Gái (SN 1967, trú tại ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đến phía sau Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị để bán đồng. Sau đó, cặp song sinh dẫn bà Gái đến cầu Mỏ Vịt rồi giả vờ mượn nạn nhân chiếc bao để xuống chân cầu để đựng đồ.

Lợi dụng lúc bà Gái thiếu cảnh giác, Phúc ôm ghì lấy người mua bán ve chai rồi vật xuống đất, còn Đức dùng kéo thủ sẵn tấn công bà Gái cho đến chết. Sau khi gây án, cặp song sinh này kéo xác bà Gái xuống gầm cầu cho vào bao tải rồi lục tìm ví, lấy một điện thoại và hơn 11 triệu đồng. Cả hai quay về nhà tắm rửa sau đó đi chơi game như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vì sợ người phát hiện, đến ngày 10-6, Phúc và Đức quay trở lại địa điểm gây án cùng nhau bưng xác bà Gái vứt xuống bờ sông. Sau 10 ngày vụ án mạng xảy ra, một người dân trú tại xã Triệu Thượng (Triệu Phong, Quảng Trị) phát hiện một bao tải bên trong chứa thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy ở đoạn sông sát cầu Mỏ Vịt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định Phúc và Đức là đối tượng gây ra vụ việc trên nên tiến hành bắt giữ.

Trước khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng nói trên, cặp song sinh Phúc và Đức còn thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản, Phúc thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt sản.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thành khẩn khai báo và kể lại vụ án một cách rõ ràng rành mạch. Được nói lời sau cùng, bị cáo Đức gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị hại. “Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, phiên tòa cho bị cáo mức án cao nhất, cho anh trai bị cáo mức án thấp nhất để sớm về hòa nhập với xã hội”, bị cáo Đức nói.

Được biết, cả hai bị cáo Phúc và Đức đều học hết lớp 8 thì bỏ học, rồi chuyển sang học nghề tại một xưởng điện cơ tại địa phương. Từ nhỏ, bố mẹ Phúc và Đức ly hôn, bố hai đối tượng sau đó vướng vào vòng lao lý, mẹ thì bỏ đi nơi khác sinh sống để hai anh em lại cho hai bên nội ngoại nuôi dưỡng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt hai bị cáo Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức mức án cao nhất là 18 năm tù giam, vì hai bị cáo chưa đủ tuổi vị thành niên. Buộc hai đối tượng bồi thường đầy đủ chi phí mai táng và số tiền gia đình nạn nhân yêu cầu là hơn 51 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: NGUYỄN DO

Mai Xuân Phúc (áo đen) và Mai Xuân Đức. ảnh: NGUYỄN DO

Gia đình bị cáo Phúc và Đức đến phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN DO

Đại diện gia đình bị hại khóc nức nở khi nghe bị cáo kể về quá trình gây án. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm