Cặp đôi 1 buổi sáng 'thăm hỏi' 3 nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lưu Kim Phương (SN 1990), Lê Văn Thân (SN 1978, cùng trú huyện Tây Hòa, Phú Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, sáng 15-10-2020, Phương điều khiển xe mô tô chở Thân đem theo công cụ chuẩn bị sẵn như tuốc nơ vít, đèn pin, khẩu trang, găng tay, ná cao su… đi từ huyện Tây Hòa đến huyện Đồng Xuân (Phú Yên) để trộm cắp.

Cả hai đột nhập vào nhà chị Huỳnh Thị Thanh Xuân tại thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân lấy 200.000 đồng và một số nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc vàng tây... 

Sau đó, Phương và Thân thấy nhà chị Dương Thị Hoa tại khu phố Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân không có ai nên bẻ song sắt cửa sổ phía sau nhà, đột nhập vào trong, lấy 6,9 triệu đồng, hai nhẫn vàng.

Tiếp đó, Phương, Thân vào nhà chị Võ Thị Bạch Yến tại khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, lấy  27 triệu và một sợi dây chuyền vàng.

Cáo trạng xác định tổng giá trị giá tài sản các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 81,6 triệu đồng.

Các bị cáo có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trong đó, năm 2013, bị cáo Phương bị TAND huyện Thiệp Đức, Quảng Nam xử phạt 12 tháng tù, năm 2017 bị TAND tỉnh Bình Định xử phạt 30 tháng tù cùng về tội danh trên.

Xét tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân các bị cáo, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt hai bị cáo Lưu Kim Phương và Lê Văn Thân mỗi bị cáo năm năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm