Cán bộ hội phụ nữ quận tham ô, kéo theo người khác vào tù

Ngày 16-3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo Nguyễn Vương Phương Nguyên (sinh năm 1986) từ bảy còn bốn năm tù về tội tham ô tài sản.

Lý do giảm án cho bị cáo vì là lao động chính trong gia đình, mẹ đơn thân có con nhỏ sinh năm 2019 và nuôi mẹ già. Đồng thời, bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả trước đó.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Lai Nghi (sinh năm 1952, ngụ tại phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) bị bác kháng cáo xin hưởng án treo, y án chín tháng tù về tội mua bán trái phép hoá đơn.

Theo hồ sơ, Nguyên là cán bộ, công chức công tác tại Hội liên hiệp phụ nữ quận Thủ Đức (nay thuộc TP Thủ Đức) phụ trách vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, quản lý nguồn vốn tín dụng tiết kiệm. Đồng thời, Nguyên kiêm luôn công tác kế toán tại hội từ năm 2012. 

Từ tháng 5-2018 đến tháng 7-2018, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Nguyên liên hệ với cửa hàng bách hoá do bị cáo Nghi làm chủ và nhà sách Võ Văn Ngân để mua hoá đơn giá trị gia tăng lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền.

Nguyên thoả thuận chi 5-6,5% trên tổng số tiền hoá đơn. Ngoài ra, Nguyên còn giả chữ ký của chủ tịch hội trên giấy tờ để rút tiền chuyển khoản thanh toán. 

Nguyên đã lập 14 hồ sơ khống, giả chữ ký để chiếm đoạt hơn 306 triệu của hội gồm tiền mua văn phòng phẩm, bánh ngọt, trái cây phục vụ hội thi, nước uống họp giao ban...

Còn Nghi đã bán cho Nguyên 21 hoá đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung với số tiền 293 triệu hưởng lợi hơn 19 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.