Các TAND cấp cao nên xử lưu động cả án dân sự

Tuy nhiên, đối với án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính thì các TAND cấp cao không xử phúc thẩm lưu động tại các tòa cấp tỉnh mà chỉ xét xử ngay tại trụ sở tòa.

Theo tôi, các TAND cấp cao nên nghiên cứu, xem xét việc xử phúc thẩm lưu động cả án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính tại các tỉnh, thành. Bởi lẽ bên cạnh hiệu quả tuyên truyền phổ biến pháp luật, việc tổ chức phiên tòa ngay tại địa phương sẽ giúp các bên đương sự bớt khó khăn trên con đường tiếp cận công lý vì tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức. Như vậy, tình trạng tòa phải hoãn xử do có đương sự vắng mặt chắc chắn sẽ giảm.

Hiện nay toàn ngành tòa án đang đẩy mạnh phong trào thi đua “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Tôi cho rằng việc các TAND cấp cao tổ chức xét xử phúc thẩm các loại án tại trụ sở TAND cấp tỉnh chính là phương thức thực hiện có ý nghĩa thiết thực, gần dân và giúp dân nhất.

Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm