Bổ nhiệm nhiều thẩm phán mới tại TP.HCM

Ngày 22-5, TAND TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh thẩm phán sơ và trung cấp.

Quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký bổ nhiệm 210 ông, bà hiện là thẩm tra viên, thư ký giữ chức danh thẩm phán sơ cấp có thời hạn. Quyết định cũng bổ nhiệm lại 304 thẩm phán sơ cấp tiếp tục giữ chức danh này.

Đồng thời, quyết định còn bổ nhiệm 84 ông, bà hiện là thẩm phán sơ cấp và sáu người là thẩm tra viên, kiểm sát viên, thư ký giữ chức danh thẩm phán trung cấp có thời hạn.

Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP.HCM, trao quyết định thẩm phán trung cấp cho các ông, bà được bổ nhiệm. Ảnh: HOÀNG YẾN

Phát biểu tại buổi lễ Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong chúc mừng 16 người được bổ nhiệm mới thẩm phán trung cấp và hai trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm phán sơ cấp.

Ông Phong vui mừng và bày tỏ sự tin tưởng các thẩm phán này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thẩm phán trung cấp mới có các ông Sỹ Hồng Nam (thẩm tra viên chính), Nguyễn Hùng Linh (thẩm phán sơ cấp công tác tại TAND TP.HCM), Huỳnh Bá Hiệp (TAND quận 8), Lý Thành Danh (TAND huyện Hóc Môn).

Các thẩm phán được bổ nhiệm chụp hình kỷ niệm với lãnh đạo các đơn vị. Ảnh: HOÀNG YẾN

Danh sách còn có các bà Trương Thị Quỳnh Trâm (Phó Chánh án TAND quận 1), Hoàng Thị Ánh (TAND quận 1), Nguyễn Thị Hoa (TAND quận 3), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Phó Chánh án TAND quận 4), Đỗ Đoàn Thanh Trúc (TAND quận 4), Phạm Thị Thanh Trúc (TAND quận 6), Lê Thị Phơ (Phó Chánh án TAND quận 7), Bành Kim Phượng (Phó Chánh án TAND quận Tân Bình), Nguyễn Thị Lan Hương (TAND quận Tân Bình), Huyền Tôn Nữ Kiều Hạnh (TAND quận 12) và Lê Thu Hiền (TAND huyện Nhà Bè).

Đồng thời, ông Đỗ Nguyễn Hà Hải thẩm tra viên TAND quận Gò Vấp được bổ nhiệm thẩm phán sơ thẩm. Ông Trương Văn Thắm được bổ nhiệm lại thẩm phán sơ cấp TAND huyện Củ Chi.

Nhân sự mới TP.HCM
Nhân sự mới TP.HCM
(PLO)- VKSND TP.HCM vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm