Bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới ở Đà Nẵng

Đến dự buổi lễ công bố có ông Nguyễn Văn Thuân - Phó Chánh án TAND tối cao, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch thường trực TP Đà Nẵng và ông Nguyễn Thành - Chánh án TAND TP Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 16-6, Chánh án TAND tối cáo Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định bổ nhiệm 7 nhân sự mới cho hệ thống tòa án của TP Đà Nẵng.

Bảy nhân sự mới của TAND TP Đà Nẵng nhận Quyết định bổ nhiệm và hoa tại buổi lễ công bố sáng 30-6. Ảnh: KIỀU VŨ

Hai Phó Chánh án mới của TAND TP Đà Nẵng được bổ nhiệm nhiệm kỳ này là ông Trần Đình Quảng (sinh năm 1972) đang là Chánh án TAND Quận Ngũ Hành Sơn và bà Nguyễn Thị Cảnh (sinh năm 1971) hiện là Chánh tòa Tòa Hình sự TAND TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, đợt này, 5 Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp huyện cũng được bổ nhiệm mới, gồm:

Ông Đỗ Thế Tài (sinh năm 1970), Phó Chánh án TAND Quận Ngũ Hành Sơn giữ chức vụ Chánh án TAND quận Ngũ Hành Sơn.

Ông Phùng Anh Dũng (sinh năm 1977), Phó Chánh án TAND quận Sơn Trà giữ chức vụ Chánh án TAND Quận Sơn Trà.

Ông Trần Công Hoan (sinh năm 1970), bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND quận Ngũ Hành Sơn.

Bà Tô Thị Thy Tuyết (sinh năm 1973), hiện công tác tại TAND quận Thanh Khê giữ chức vụ Phó Chánh án TAND quận Sơn Trà.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (sinh năm 1980), bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND quận Liên Chiểu.

Các vị trí bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 1-7-2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm