Bịt mặt, bao cả con đò chở đi truy sát nạn nhân

Ngày 23-1, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm Trương Văn Nghiêm (30 tuổi) hai năm tù, Trần Thành Phát (24 tuổi) hai năm tù, Võ Thanh Hùng (23 tuổi) và Thái Văn Minh Đức (32 tuổi, cùng ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) mỗi bị cáo 18 tháng tù, cùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 7-6-2018, sau khi nhậu xong, Đậm Anh nhớ lại mâu thuẫn với ông Đỗ Thanh Nhỏ về việc tiền đi đò nên đã rủ Nghiêm, Phát, Hùng, Đức đi tìm ông Nhỏ gây sự. Đậm Anh mang theo dao tự chế, Phát mang côn ba khúc, Hùng mang kết bia và tất cả bịt mặt bằng khẩu trang, bao đò đi từ Thuận Hưng sang Tân Lộc.

Các bị cáo tại tòa

Khi qua bến đò Tân Lộc, Hùng và Đức canh giới người lái đò, không cho đò chạy. Còn Đậm Anh, Nghiêm, Phát cầm hung khí xông vào chém và đập ông Nhỏ liên tục. Bị tấn công, ông Nhỏ bỏ chạy và kêu cứu. Lúc này, anh Đỗ Văn Tửng ra can ngăn thì bị Đậm Anh chém trúng hông trái.

Sau đó, Đậm Anh tiếp tục đuổi theo truy sát, chém ông Nhỏ nhiều nhát ở tay và hông trái. Trong lúc đó, Nghiêm chạy xuống đò lấy bóng đèn Neon 1,2m lên đánh vào vai ông Nhỏ.

Đến khi người nhà và hàng xóm kéo đến đông, Nghiêm và Hùng mỗi người cầm hai chai bia chọi về phía ông Nhỏ để đồng bọn chạy thoát. Khi đến giữa sông, nhóm côn đồ vứt hung khí xuống sông. Sau đó, cả bọn lên bờ tẩu thoát.

Đến ngày 9-8-2018, Nghiêm và Phát ra đầu thú, riêng Đậm Anh bỏ trốn đang bị truy nã.

Tòa nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất hung hăng, côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật. Do các bị cáo không cung cấp thêm chứng cứ mới nên tòa giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm