Biết anh bị đánh, mang dao trả thù

Ngày 9-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kim Vĩnh Tường (24 tuổi, quê Trà Vinh) 12 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Tường tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN.

Theo cáo trạng, tối 16-3-2019, ông Kim Hoàng (cha của Tường) và con trai là anh Kim Thanh Phương xảy ra mâu thuẫn với anh Kiên Dương sống cùng dãy trọ ở xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. 

Anh Dương cầm bình hoa đập vào đầu anh Phương. Anh Phương gọi điện thoại kể lại sự việc cho Tường nghe. Nghe xong, Tường cầm theo dao, lái xe tới dãy trọ nơi ông Hoàng đang ở.

Đến nơi, thấy hai người đứng trước phòng trọ, Tường cầm dao xông tới. Hai người này vội chạy vào phòng, chốt cửa lại.

Tường tiếp tục cầm dao đi sâu vào dãy trọ nói: “Thằng nào đánh anh tao bể đầu”. Thấy anh Kim Chanh đang đứng tại đây, Tường dùng dao tấn công khiến bị hại bị tổn thương cơ thể 71%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm