Bị tám năm tù vì bạn gái nhờ… cởi áo giùm

Chiều 17-4-2015, em N. (12 tuổi) cùng hai bạn nữ nhờ Thái chở đến một khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân TP.HCM thuê phòng nghỉ qua đêm để hôm sau đi Tiền Giang chơi.

Sau khi nhận phòng, cả bốn mua rượu về phòng uống. Một lúc sau anh rể của Thái đến chơi nên Thái thuê thêm một phòng để ở.

Bị cáo Thái tại tòa

Đến khuya. N qua phòng Thái chơi. Được một lúc, N. bảo nóng nực nên nhờ Thái... cởi áo giùm. Sau đó, Thái xin cho quan hệ và N. đồng ý. Nhưng mới thực hiện được hai phút N. la đau nên Thái dừng lại. Sáng hôm sau, Thái chở cả nhóm ra bến xe đón xe đò đi Tiền Giang chơi. 

Thấy con đi với con trai lạ, mẹ N. gặng hỏi thì N. kể hết mọi việc tại khách sạn nên gia đình đi trình báo công an. Tại phiên xử sơ thẩm, mẹ N. đòi bị cáo Thái và gia đình phải bồi thường 50 triệu đồng. Bị cáo và gia đình đều không đồng ý vì không có khả năng. Cuối cùng TAND TP.HCM buộc Thái phải bồi thường 11,5 triệu đồng tổn thất tinh thần theo luật định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm