Bị khởi tố vì nghe lời bạn gái nhí vào nhà nghỉ

Theo hồ sơ vụ án, do quen biết nhau từ trước nên khoảng 0 giờ ngày 28-6, Trắc đang ở nhà ngủ thì K. (sinh ngày 12-1-2004) gọi điện thoại nhờ qua chợ chở K. về. Trắc đồng ý và đến chợ chở K. về nhà.

Nhưng K. không chịu chở về nhà vì khuya quá sợ mẹ mắng nên bảo Trắc chở đi tìm nhà nghỉ để ngủ. Trắc chở K. đến nhà nghỉ thuê một phòng ngủ chung. Khi nằm chung giường, Trắc gác chân qua người của K., thấy K. không phản đối nên Trắc nói với K. là “giao lưu một chút cho vui”.

Thấy K. vẫn im lặng không phản đối nên Trắc đã quan hệ với K. Đến hơn 4 giờ sáng, K. lại tiếp tục giao cấu với K. một lần nữa và cũng được K. đồng ý. Sau đó, Trắc vào phòng tắm thì K. lục túi quần lấy chìa khóa xe của Trắc và đi về trước. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, K. mới chỉ 14 tuổi, 5 tháng, 16 ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm