Bị khởi tố vì chém trưởng công an xã

Trước đó, anh Phạm Văn Tùng (trú xóm 3, xã Trung Sơn) có đơn phản ánh lên cơ quan chức năng việc Hà xây đắp và lấn chiếm trái phép đường giao thông công cộng khiến gia đình anh không có đường đi.

Ngày 17-10, Ban công an xã Trung Sơn lập văn bản vi phạm hành chính đề nghị gia đình Hà tháo dỡ phần lấn chiếm để trả lại lối đi chung nhưng Hà không chấp hành.

Ông Lê Xuân Toản (đứng giữa)- Trưởng Công an xã Trung Sơn, tại địa điểm xảy ra vụ án.

Ông Lê Xuân Toản  (người băng tay)- Trưởng Công an xã Trung Sơn, tại địa điểm xảy ra vụ án.

Đến ngày 24-10, UBND xã Trung Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Hà 300.000 đồng về hành vi tự rào đường giao thông.

Hà không nộp phạt và chống đối. Đến ngày 10-11, Ban công an xã Trung Sơn quyết định thành lập tổ công tác đến trực tiếp hiện trường để giải quyết vụ việc. Đồng thời, tổ chức tháo dỡ đoạn đường đang bị Hà tự ý xây đắp, lấn chiếm.

Lúc này, Hà không chấp hành mà ra chửi bới, lăng mạ tổ công tác. Chưa dừng lại ở đó, Hà lấy con dao dài khoảng 40 cm dùng chặt cây chuối, đang để dưới đất của anh Tùng, lao vào tấn công anh Tùng.

Ông Lê Xuân Toản - Trưởng Công an xã Trung Sơn chạy đến ngăn chặn, yêu cầu Hà thả dao xuống để đối thoại. Bất ngờ, Hà xông đến chém ông Toản.

Hà tiếp tục dùng dao rượt đuổi đòi chém anh Tùng. Mặc dù bị thương, máu chảy nhiều, ông Toản vẫn tiếp tục đuổi theo tước lấy con dao trên tay Hà, nhưng Hà không buông dao. Ông Toản và Hà giằng co khiến ông Toản bị gãy tay phải. Với sự hỗ trợ của nhiều người, ông Toản và tổ công tác cũng đã tước được dao trên tay Hà.

Ông Toản được đưa đi BV cấp cứu trong tình trạng gãy tay phải, bị chém trên trán vết thương dài gần 7 cm. Kết luận giám định pháp y tại Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An ông Toản bị thương tích 23%. Hiện ông Toản đã xuất viện, trở về làm việc trong tình trạng xương tay phải chưa lành.

Được biết Hà từng có một tiền sự cố ý gây thương tích vào năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm