Bị động kinh, trầm cảm vẫn liên tục đi cướp giật

Bùi Văn Chế Thanh bị bệnh động kinh, có biểu hiện trầm cảm do hậu quả của việc bị tai nạn giao thông từ năm 2013. Ngày 28-10-2016, khi chạy xe ngang cổng Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu (phường 1, thị xã Cai Lậy), Thanh nhìn thấy một phụ nữ đứng trước cổng trường mặc áo hở cổ có đeo dây chuyền vàng nên dừng xe lại, ngồi chờ. Sau đó, khi người phụ nữ này lên xe máy chở con gái tan học về, Thanh bám theo rồi tăng tốc vượt lên giật sợi dây chuyền (trị giá gần 6,4 triệu đồng).

Bị cáo Bùi Văn Chế Thanh tại phiên tòa. Ảnh: TB

Sau khi bắt Thanh, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy đã đưa Thanh đi giám định tâm thần ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Đến ngày 23-3-2017 thì Thanh được về nhà. Trong thời gian chờ xử lý, chiều tối 15-4, Thanh tiếp tục chạy xe máy giật dây chuyền vàng (trị giá gần 5,4 triệu đồng) của một phụ nữ khác. Nạn nhân tri hô lên, Thanh bị người dân chặn bắt quả tang.

Theo HĐXX, tại thời điểm gây án, dù Thanh bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng Thanh biết hành vi cướp giật tài sản của bị hại là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì để có tiền tiêu xài, Thanh đã bất chấp pháp luật, không chỉ thực hiện hành vi cướp giật tài sản một lần mà liên tiếp thực hiện hai lần. Hành vi của bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, gây mất ổn định an ninh, trật tự tại địa phương nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm