Bị đánh vì chở bạn gái người khác đi nhậu

Sáng nay 13-7, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Duy (SN 1988) và Dương Minh Tâm (SN 1994, cùng ngụ xã Trung An, huyện Vũng Liêm) cùng về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25-8-2015, sau khi đi dự đám giỗ, bị cáo Duy nghe một người bạn kể lại thấy Nguyễn Minh Tú (SN 1980, ngụ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm) đã chở bạn gái của Duy đi uống rượu tiếp. Nghe xong, bị cáo Duy tìm hung khí và nhờ bị cáo Tâm chở đi tìm chém Tú.

Theo kết quả giám định, Nguyễn Minh Tú bị thương tích 13%. Với hành vi trên, HĐXX xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Duy chín năm tù.

Bị cáo Dương Minh Tâm biết Duy đi đánh nhau và tìm hung khí nhưng không can ngăn mà còn giúp sức cho Duy tìm Tú. Khi đánh Tú xong, Tâm còn điều khiển xe chở Duy bỏ trốn. Hành vi của Tâm là đồng phạm nên tòa tuyên phạt bốn năm tù cùng về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm