Bị đánh chết vì chặn xe gây sự giữa khuya

Khoảng 22 giờ 30 ngày 15-4-2017, sau khi uống rượu, Nguyễn Chí Linh rủ cậu ruột là Lê Hữu Sị tìm những người gây sự với mình trước đó để đánh trả thù. Linh chạy xe máy chở Sị chạy đến cầu kênh 12 thuộc ấp Cầu Dây (xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú) thì gặp nhóm Lý đi xe máy qua cầu.

Nghĩ nhóm của Lý gây sự trước đó, Linh dừng xe ngang đường chặn nhóm Lý rồi cùng Sị xông đến đánh Lý và bạn.

Trong lúc hai bên xô xát, Lý lấy một cây dao bấm trong túi quần đâm Linh và Sị làm Linh tử vong trên đường đến bệnh viện, còn Sị bị thương tật 23%. Sau khi gây án, nhóm Lý bỏ chạy về nhà rồi ra công an xã đầu thú.

Theo HĐXX, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo tỏ rõ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, sau khi phạm tội đã ra đầu thú và tác động gia đình bồi thường khắc phục một phần hậu quả, bị hại cũng có một phần lỗi. Từ đó HĐXX chỉ phạt như trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm