Bị đâm chết vì không nhận đồng hương

Sau gần một tuần nghị án, sáng 25-4, TAND tỉnh Bình Dương phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Văn Hiệp (SN 1979) 17 năm tù, Nguyễn Trọng Tuân (SN 1989) 16 năm tù, Nguyễn Trọng Bình (SN 1989, cùng ngụ Hà Tĩnh) 14 năm tù trong vụ án giết người.

Theo cáo trạng, Bình và Hiệp làm bốc xếp chung tại thị xã Dĩ An (Bình Dương). Tuân tạm trú tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) và có mối quan hệ bạn bè cùng quê với Bình.

Chiều 6-1-2015, Tuân đến Dĩ An thăm chị gái. Và gọi điện thoại rủ Bình và Hiệp ra quán nhậu chung.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Châu (SN 1993) ngồi uống bia ở bàn kế bên.

Trong khi ngồi nhậu, Tuân nghe nhóm Chiến nói giọng Nghệ An nên cầm một ly bia qua làm quen. Tuân giới thiệu mình quê Nghệ An nhưng nhóm Chiến nói không đúng nên hai bên xảy ra cãi nhau, Chiến đòi đánh Tuân. Thấy vậy, Bình và Hiệp đến xin lỗi nhóm Chiến rồi cả ba ra về.

Các bị cáo đang được áp giải ra xe.

Trên đường về, Tuân bực tức nói “lúc nãy bọn kia đòi đánh tao”. Hiệp nghe vậy chở Tuân và Bình về chỗ trọ lấy hung khí. Sau đó cả ba quay lại quán nhậu tìm nhóm Chiến. 

Tại đây đã xảy ra trận ẩu đả giữa hai nhóm. Trong khi ẩu đả Chiến đã bị Tuân đâm trọng thương.

Lúc này, nhiều người xung quanh thấy sự việc nên cùng chạy qua can ngăn, bắt giữ được Tuân và Bình. Còn Hiệp trốn về phòng trọ ngủ, đến hôm sau bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt khẩn cấp.

Chiến được chở đến BV Quân đoàn 4 cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm