Bị đâm chết vì gây ồn khi nhậu

Sáng 21-8, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên toà lưu động xử sơ thẩm vụ án Giết người với bị cáo Đào Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ Tiền Giang). Hội đồng xét xử tuyên phạt Đào Anh Tuấn 17 năm tù.

Bị cáo Đào Anh Tuấn đang được áp giải ra xe 
Theo cáo trạng, Tuấn và Nguyễn Vĩnh Long cùng tạm trú tại dãy nhà trọ ở xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Tối 12-2, Long tổ chức uống rượu với bạn tại phòng. Đến 23 giờ cùng ngày, Tuấn đi uống rượu về thì nhóm bạn của Long rủ Tuấn vào nhậu chung nhưng Tuấn từ chối. Đi tìm quán cà phê không có, Tuấn quay về phòng trọ nghe tiếng nói chuyện ồn ào bên phòng Long nên sang nhắc nhở Long và các bạn nói chuyện nhỏ tiếng cho con Tuấn ngủ. Khoảng 10 phút sau, Tuấn vẫn còn nghe tiếng ồn ào nên lại sang nhắc nhở. Nhóm Long lại hứa giữ trật tự. Long bảo Tuấn: “Về ngủ đi, có gì sáng mai nói chuyện”. Tuấn lại về lấy xe chạy ra đường.
Khoảng 5 phút sau, Tuấn chạy về dãy trọ thì thấy nhóm Long vẫn còn nhậu nên rất bực nên vào ohòng trọ lấy cây kéo sang phòng Long, đâm anh này tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm