Bị công an “chộp” vì bẻ khóa xe không thành

Ngày TAND TP Nha Trang, Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Trình ba năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, 1 giờ ngày 7-10-2017, Trình mang theo bộ đoản phá khóa xe máy đi lòng vòng khu vực phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. Đi được một lúc thì bị cáo gặp người đàn ông tên Minh (chưa rõ lai lịch), nên rủ cùng đi trộm.

Bị cáo tại tòa

Minh chở Trình đi đến khu phòng trọ trên đường 2-4 TP Nha Trang, thấy cửa ngoài không khóa nên dừng xe, đứng ở ngoài cảnh giới để Trình đi bộ vào trong trộm cắp tài sản.

Khi thấy xe máy hiệu Yamaha Exciter (trị giá 43.680.000 đồng) của anh Q. dựng ở trong đường luồng dãy nhà trọ không khóa cổ, Trình dùng đoản mở khóa nhưng không được.

Trình liền dắt xe máy ra ngoài, ngồi lên xe để Minh dùng xe máy đẩy đi. Tuy nhiên, khi hai bị cáo đi đến đường Điện Biên Phủ thì bị lực lượng tuần tra Công an phường Vĩnh Hòa kiểm tra, phát hiện và bắt giữ Trình, Minh kịp chạy thoát.

Được biết Trình có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm