Bị con đẻ và con rể sát hại dã man vì nghi làm ma chài

Ngoài án phạt tù, tại phiên tòa các bị cáo đã thỏa thuận với đại diện gia đình người bị hại, mỗi bị cáo đền bù cho gia đình người bị hại 50 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần. 

Nạn nhân không ai khác chính là ông Sùng A Khư -bố đẻ của bị cáo Sùng A Vả và là bố vợ của bị cáo Vừ Giống Pùa.

Theo cáo trạng, do nghĩ ông Sùng A Khư làm ma chài hại chết con gái Vả và khiến cho Vả, Pùa bị bệnh chữa mãi không khỏi nên ngày 11-5-2017 Vả bàn với Pùa giết hại ông Khư để cả hai khỏi bệnh thì Pùa đồng ý.

Sau đó Vả, Pùa bàn tiếp với Giàng A Cở (là bố vợ Vả) về việc giết ông Khư, Cở cũng nghĩ ông Khư làm ma chài hại Vả, Pùa nên cũng đồng  ý.

Sau đó, cả ba mượn thuyền, mua xăng và cầm theo hung khí đi thuyền đến lán nương nơi ông Khư đang ở.

Cả 3 cùng đi vào lán, Pùa và Vả xông váo đánh ông Khư. Cở cũng vào trong lán nhưng không tham gia đánh.

Khi thấy ông Khư nằm im không cử động nữa, nghĩ ông Khu đã chết nên Vả và Pùa cùng khiêng xác ông Khư chèo thuyền ra sông Đà buộc đá vào xác và bỏ xuống sông. Cở ở lại lau dọn hiện trường…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm