Bị cáo nói chưa có lãi thì đã bị bắt

Chiều 16-7, TAND quận Gò Vấp xử sơ thẩm Lê Thị Ngọc Sương (20 tuổi, quê An Giang, ngụ quận Gò Vấp) về tội đánh bạc.

Bị cáo Lê Thị Ngọc Sương tại tòa - Ảnh H.ANH

Trước đó, ngày 18-1, đội Cảnh sát Hình sự công an quận Gò Vấp bắt quả tang Sương có hành vi ghi đề cho khách. Công an cũng thu 11 tờ thơ đề với tổng số tiền thể hiện trên đó là hơn 7 triệu đồng, trên 6 triệu đồng tiền mặt cùng các dụng cụ phục vụ việc ghi đề.

Tại tòa, Sương khai từ cuối năm 2019 tới lúc bị bắt, Sương bán số đề cho khách vãng lai. Mỗi lần bán, Sương ghi vào hai tờ giấy để giao cho khách một tờ. Khi có kết quả xổ số, Sương sẽ đối chiếu để biết khách thắng hay thua và thanh toán tiền.

“Bị cáo bán được 18 ngày. Hôm nào thắng thì thu được 200.000-500.000 đồng, hôm thua thì phải bù 1-2 triệu đồng” – Sương kể và nói tới lúc bị bắt vẫn “chưa có lãi”.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, tòa tuyên phạt Sương một năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm