Bị cáo 'khăng khăng từ chối luật sư' lãnh án chung thân

Ngày 5-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tù chung thân Nguyễn Văn Trình (sinh năm 1974 tại Vĩnh Long) về tội giết người.

Đồng thời, HĐXX ghi nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường cho phía nạn nhân 735 triệu gồm phí mai táng, thiệt hại tinh thần và cấp dưỡng nuôi con.

Đáng chú ý, ngay phần thủ tục, Trình cho rằng quá trình điều tra, bị cáo không được chỉ định luật sư. Vì thế, tại phiên toà, bị cáo từ chối luật sư do tòa chỉ định.

Rất nhiều lần, HĐXX lẫn đại diện VKS và luật sư động viên và giải thích pháp luật cho bị cáo hiểu việc có mặt của luật sư tại phiên toà sẽ hỗ trợ tốt nhất và đảm bảo quyền bào chữa cho bị cáo theo luật định. Tuy nhiên, bị cáo Trình khăng khăng từ chối và tự thực hiện quyền tự bào chữa của mình.

Bị cáo Trình tại toà. Ảnh: HOÀNG YẾN

Theo hồ sơ, năm 2009 Trình từ quê lên TP.HCM sống trọ tại nhiều nơi làm nghề chạy xe ôm. Đến năm 2011, Trình tạm trú tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Ngày 30-7-2012, sau khi gây án, Trình bỏ trốn về xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau làm nghề đánh bắt cá trên đến ngày bị bắt theo lệnh truy nã 20-3-2020.

Quá trình điều tra xác định được chiều ngày 30-7-2012, Trình cùng một số người bạn ngồi uống rượu tại phòng trọ. Tầm 2-3 tiếng sau, anh Nguyễn Khắc Vũ đi học về được rủ nhậu chung. 

Trong lúc rượu vào lời ra, Trình và Vũ cãi nhau về việc trước đó Vũ có cùng một số người đánh Trình. Bực tức, Trình về lấy một con dao dài quay lại đâm liên tiếp hai nhát vào người Vũ. Thấy Vũ chảy máu nhiều, Trình cầm dao lên xe gắn máy bỏ trốn và vứt con dao xuống sông để phi tang. 

Vũ được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm