Bị cáo khai do làm ăn thua lỗ nên lừa đảo người quen

Ngày 22-10, TAND Cấp cao TP.HCM xử phúc thẩm Hồ Thị Thắm (sinh năm 1974, ngụ Vĩnh Long) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tòa tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó, Thắm bị TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 năm tù (tám năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức). Thắm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Thắm tại tòa. Ảnh: NAM AN.

HĐXX nhận định tòa sơ thẩm xét xử bị cáo mới mức án trên là đúng người, đúng tội, không nặng. Tại tòa phúc thẩm bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Theo hồ sơ, do làm ăn thua lỗ nên Thắm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Tứ (bạn Thắm). Cụ thể khoảng giữa tháng 9-2017 Thắm gặp chị Tứ, rủ chị hùn tiền mua đất kinh doanh.

Ngày 23-9-2017, chị Tứ đưa cho Thắm 300 triệu đồng. Mấy ngày sau chị Tứ đến gặp Thắm hỏi tình hình mua đất ra sao, Thắm nói đã mua và đứng tên mình, chị Tứ không cần đứng tên.

Nghe vậy, chị Tứ không đồng ý, đòi lại tiền. Vì không có tiền trả, Thắm liền viết giấy mượn tiền, đồng thời thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quận 12.

Đến ngày hẹn trả nợ nhưng Thắm không có tiền nên thỏa thuận sẽ trả chị Tứ 3 triệu đồng/tháng tiền lãi. Chị Tứ đồng ý, Thắm trả lãi được 15 tháng thì ngưng. Chị Tứ liên lạc với Thắm không được, sau đó phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thắm đã thế chấp là giả, nên trình báo Công an.

Cùng thủ đoạn trên, ngày 7-9-2018, Thắm lừa anh Hoàng Văn Hiên (hàng xóm) chiếm đoạt 400 triệu đồng. Thắm hẹn đến ngày 7-12-2018 sẽ công chứng hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên cho anh Hiền và nhận số tiền còn lại.

Đến hẹn, anh Hiền không liên lạc được với Thắm, khi kiểm tra tại UBND quận 12 thì phát hiện giấy tờ giả nên báo công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm