Bị cáo đầu vụ ‘băng nhóm chém nhau’ không nhận mình chỉ huy

Trả lời tòa, nhiều bị cáo trả lời là “không biết”, “không nhớ” các tình tiết trong vụ án. Bị cáo Trương Phong Hiền (tự Hiền “kháp”, được cho là cầm đầu, chỉ huy, điều động, tập trung các bị cáo đi chém trả thù trong vụ án) cũng không thừa nhận mình gọi điện thoại điều động các bị cáo khác...

Như đã đưa tin, biết Trần Ngọc Tuấn bị nhóm Chế Thị Lệ Trinh (quận Thốt Nốt) gây thương tích, chiều tối 30-5-2013, Trương Phong Hiền cùng một số người cầm đầu điều động các bị cáo tập trung chém nhóm của Trinh để trả thù cho Tuấn. Các bị cáo đã mang mã tấu tới nhà Việt (em trai Trinh) đập phá tài sản, chém Việt gây thương tật 64%, Tuấn Em (ở cùng nhà Việt) thương tật 6%.

N.NAM - G.TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm