Bênh vực anh trai, lấy dao chém chết hàng xóm

Ngày 16/6, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa lưu động gần chợ Bố Thảo của xã An Ninh, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) để xử án giết người. Bị cáo duy nhất là Thạch Hoàng Pu (21 tuổi, ngụ ấp Xà Lan, xã An Ninh) bị VKSND tỉnh Sóc Trăng tuy tố tội giết người với tình tiết định khung là “có tính chất côn đồ”. Tại phiên xử, Pu thành khẩn khai báo, không tiền án, tiền sự từ đó HĐXX phạt Pu 20 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 121 triệu đồng.

Thạch Hoàng Pu tại tòa sáng 16/6.

Theo cáo trạng, ngày 9/7/2014, Pu cãi nhau với hàng xóm Danh Phel (45 tuổi) về chuyện anh mình là Thạch Hoàng Ngọc bị ông Phel đánh. Ông Phel nói với Pu: “Bây giờ mày muốn bị đánh nữa hả”. SỰ việc khiến Pu bực tức chạy về nhà lấy dao tự chế quay lại nhà ông Phel và chém con chủ nhà nhưng không trúng. Sau đó, ông Phel ném dao vào mặt Pu, liền bị Pu quay lại chém chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm