Bênh vợ, dùng dao đâm bạn cùng xóm trọ nguy kịch

Ngày 14-7, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cao Xuân Tom (sinh năm 1984, trú tại TP Huế) chín năm tù về tội giết người. Bị hại là anh Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1984, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Bị cáo Tom tại tòa. Ảnh: TA

Theo cáo trạng, tối 2-10-2019, Tom và anh Phan Tấn Xuyên xảy ra xô xát do mâu thuẫn về việc để xe trong dãy trọ. Sau khi sự việc kết thúc, anh Đông có đi tới hỏi thăm, nói chuyện với Xuyên thì nảy sinh tranh cãi với vợ của Tom.

Do trước khi đi làm về có uống chút rượu nên khi nghe thấy Đông tranh cãi với vợ mình, Tom liền cầm dao đi ra ngoài. Đến nơi, Tom thấy anh Đông giơ tay lên, nghĩ anh này định đánh mình nên đâm anh Đông thương tích 38%.

Sau khi gây án, bị cáo về phòng lấy xe máy đi vứt con dao, còn bị hại được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại phiên xử, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình và nhận mức án như trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm