Bênh họ hàng, vợ chồng trẻ dắt nhau vào tù

Chiều 16-9, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Nam (19 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) tám năm tù về tội giết người (chưa đạt), Lâm Thị Còn Chị (23 tuổi, vợ Nam) một năm tù về tội che giấu tội phạm.

Ngoài ra, tòa cũng công nhận thỏa thuận về việc bị cáo bồi thường cho người bị hại hơn 53 triệu đồng.

Hai vợ chồng Nam - Chị tại tòa ngày 16-9. Ảnh: N.NAM

Tại tòa, Nam khai sau khi gây án rất sợ bị trả thù nên đã kêu vợ chở đi trốn. Nam định đi một thời gian kiếm tiền bồi thường cho bị hại rồi về chứ không muốn bỏ đi luôn. Sau gần ba năm bỏ trốn đi làm thuê ở Long An, Nam để dành được gần 10 triệu đồng mang về bồi thường cho bị hại rồi ra tự thú.

Theo hồ sơ, anh Lê Văn Bon và ông Lâm Văn Cam ngụ cùng xóm. Khoảng 19 giờ ngày 20-3-2013, có ba thanh niên đi trên xe máy đến đánh Nguyễn Văn Dót (cháu ông Cam) bỏ chạy. Gia đình Dót nghi ngờ Bon thuê người đánh nên vợ chồng ông Cam, hai mẹ con Dót đến gây sự, chửi vợ Bon. Dót vào nhà lấy ống tuýp sắt đập phá vách nhà Bon. Bon trên đường đi uống cà phê về nhìn thấy liền gọi điện thoại báo công an xã.

Nam muốn bênh vực gia đình vợ (Chị là con ông Cam) nên khi thấy Bon gọi điện thoại tưởng là gọi những người vừa đánh Dót quay lại nên tức giận, vào bếp lấy búa chẻ củi chém trúng vào trán Bon rồi bỏ trốn.

Riêng anh Bon được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị tổn hại 30% sức khỏe.

Trong thời gian Nam bỏ trốn, Chị và Nam thường xuyên liên lạc qua điện thoại, hẹn gặp nhau nhiều lần ở các tỉnh An Giang, Long An. Khi gặp, Chị chỉ khuyên Nam cố gắng làm kiếm tiền bồi thường cho bị hại chứ không vận động Nam ra đầu thú. Từ đó, VKS truy tố Chị về tội che giấu tội phạm.

Theo gia đình Nam, năm 2013, khi ấy Nam mới được 16 tuổi đã bỏ nhà cha mẹ ở An Giang theo Chị về sinh sống ở Cần Thơ. Vừa về quê chị được mấy ngày thì xảy ra sự việc.

Do lúc đó Nam còn nhỏ tuổi nên không thể làm đám cưới. Trong thời gian bỏ trốn vì vụ án này, Nam và Chị đã sinh một con vào năm 2014 (lúc này Nam mới 17 tuổi). Dù cả hai chưa đăng ký kết hôn nhưng gia đình Chị xem Nam như con rể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm