Bênh bạn, đánh cảnh sát giao thông

Ngày 25-6, TAND quận 4 (TP.HCM) xử lưu động hai vụ án hình sự chống người thi hành công vụ và mua bán trái phép chất ma tuý. Bị cáo Phạm Văn Tuấn (25 tuổi, ngụ ở quận 4) bị phạt 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo cần xử lý nghiêm, răn đe nhất là trong tình trạng hiện tượng này xảy ra ngày càng nhiều.

Theo hồ sơ, tối ngày 24-12-2014, tổ tuần tra kiểm soát của Đội cảnh sát giao thông công an quận 4 đang tiến hành lập biên bản đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trên đường Tôn Thất Thuyết (phường 4).

Lúc này, Nguyễn Tấn Luân điều khiển môtô chạy từ hướng cầu Kênh Tẻ ra ngã ba Tôn Đản - Tôn Thất Thuyết lạng lách, nẹt pô rồi đậu xe trước nhà số 183B/11 Tôn Thất Thuyết. Tổ tuần tra đến yêu cầu Luân dẫn xe đến công an phường để giải quyết. Luân không chấp hành nên một công an đã đưa xe về phường.

Bị cáo tại phiên xử lưu động. Ảnh: HY

Thấy vậy, Tuấn (bạn Luân) đang ngồi nhậu ở đây đến chỗ hai anh công an đang đứng bên kia đường xin trả xe cho Luân nhưng không được nên trở về nhậu tiếp.

Cùng lúc, tại bàn nhậu khu vực trên có tiếng la hét, đập chai bia xuống bàn nên công an phường cùng các CSGT Danh, Quyền, Sơn đến giải quyết. Đồng thời mời Luân về trụ sở lập biên bản vi phạm giao thông. Đến nơi, người nhà can ngăn và giữ Luân lại; trong khi Tuấn tiếp tục chửi tục, thách thức và đòi đánh anh Quyền.

Bất ngờ, Tuấn dùng chân đạp vào bụng anh Quyền rồi bỏ chạy đến cây xăng gần đó thì té. Thấy vậy anh Sơn đến hỗ trợ, bị Tuấn hành hung khiến nạn nhân bị thương tích nhẹ. Công an cùng lực lượng bảo vệ dân phố đuổi theo khống chế Tuấn đưa về trụ sở lập hồ sơ vi phạm. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi dùng chân đạp vào bụng anh Quyền và gây thương tích cho anh Sơn, trong khi cả hai đang mặc cảnh phục giao thông. Cả hai CSGT này đều bị thương tích nhẹ nên từ chối giám định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm