Bênh anh rể, nam thanh niên đánh bạn thừa sống thiếu chết

Ngoài ra, bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho bị hại hơn 136 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 14-1-2018, Bình đi nhậu cùng Nguyễn Xuân Phong (SN 1990), Đinh Ngọc Văn Kiệt (SN 1984, là anh rể Bình) và Nguyễn Văn Song (SN 1995). Khoảng 21 giờ, cả nhóm đi đánh bi-da tại một quán bi-da trên đường Hoàng Diệu, vừa chơi vừa tiếp tục uống bia.

Bị cáo tại tòa.

Sau đó, Phong và Kiệt xảy ra mâu thuẫn. Thấy vậy, Song nói: “Làm gì mà ồn ào quá, không đánh thì nghỉ đi”. Bình nghe thế thì nhảy vào xô xát với Song...

Bình cho rằng Phong đánh anh rể nên đã vật Phong xuống nền nhà đánh liên tiếp... Thấy Phong nằm im không chống cự, Bình định đánh tiếp thì được can ngăn.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Theo kết quả giám định, Phong bị thương tích 73%. Ngày 17-1-2018, Bình đến đầu thú tại Công an phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tại phiên tòa, Bình thừa nhận cáo trạng của VKS. Bị cáo Bình khai tối 14-1, sau khi nhậu xong, cả nhóm tiếp tục đi đánh bida và uống thêm khoảng 30 lon bia nữa. Bị cáo cho rằng tại thời điểm xảy ra cãi vã, bị cáo đã quá say, không kiểm soát được hành vi của mình nên mới đánh Phong, không hề có ý định giết người. Trước đó, bị cáo và Phong cũng không có mâu thuẫn gì.

Tại tòa, đại diện bị hại là ông Nguyễn Xuân Phương (bố Phong) yêu cầu gia đình bị cáo bồi thường tổng cộng 317 triệu đồng, bao gồm tiền chi phí điều trị, tổn thất tinh thần và tiền lương lao động bốn tháng của bị hại.

Tuy nhiên, xét thấy hoàn cảnh gia đình bị cáo quá khó khăn nên ông Phương đồng ý giảm một nửa số tiền bồi thường nói trên. Trước khi tòa nghị án, gia đình bị hại cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho Bình.

Sau khi nghị án, xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên mức án như trên.

Vào tù vì nhậu say đánh bạn
Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa bác kháng cáo, y án sơ thẩm sáu năm tù đối với Nguyễn Duy Ngọc về tội cố ý gây thương tích.
Đà Nẵng: Án tham nhũng, kinh tế ít nhưng kéo dài!
Đà Nẵng: Án tham nhũng, kinh tế ít nhưng kéo dài!
(PLO)- Ngày 30-8, Đoàn công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Nguyễn Xuân Trường (Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương) đã có buổi làm việc với TAND TP Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm