Bé gái bị dụ dỗ qua mạng xã hội

Ngày 27-11, TAND TP Cần Thơ xét xử (kín) phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Được (22 tuổi), tuyên y án sơ thẩm ba năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị cáo Được tại tòa ngày 27-11. Ảnh: NHẪN NAM

Theo hồ sơ, Được và bé M. (chưa đủ 16 tuổi tính đến thời điểm Được phạm tội) quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh tình cảm yêu thương nhau từ tháng 3.

Ngày 31-3, Được rủ cháu M. đi chơi tại TP Long Xuyên (An Giang) đến đêm cùng ngày thì cả hai về nhà Được ngủ. Năm ngày tiếp sau đó, cháu M. vẫn ở lại nhà Được và cả hai thường quan hệ với nhau.

Đến ngày 6-4, cha của cháu M. phát hiện Được có hành vi quan hệ tình dục với con gái nên đã đến công an phường tố giác.

Sau đó, Được đã bồi thường cho cháu M. 10 triệu đồng và gia đình cháu M. xin giảm nhẹ hình phạt cho Được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm