Băng trộm giày, xe đạp, quần lót lãnh án nặng

Ngày 2-10, sau thời gian nghị án, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Tám 19 năm tù, Huỳnh Công Đức 18 năm tù, năm bị cáo khác mỗi người 2-16 năm tù, cùng về tội trộm cắp tài sản. 

Ngoài ra, hai bị cáo lãnh 8-11 năm tù về tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; một bị cáo lãnh ba năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Riêng bị cáo Lê Văn Minh lãnh 18 năm tù về tội trộm cắp tài sản và năm năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt 23 năm tù.

Các bị cáo tại tòa ngày 2-10. Ảnh: MV

 

Theo cáo trạng, ngày 8-5-2018, tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh, Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an tiến hành bắt quả tang bảy bị cáo đang dùng máy cắt phá thanh khóa của container lấy trộm tài sản.

Tại CQĐT, Tám khai nhận có quen biết với Đức trong lúc làm công nhân tại quận Tân Bình, TP.HCM. Cả hai bàn bạc, câu kết với tài xế xe đầu kéo chở hàng xuất khẩu trộm cắp tài sản

 Khoảng tháng 4-2017, Cả hai gặp Minh ở khu vực cảng Cát Lái (TP.HCM) và rủ Minh trộm tài sản trong các thùng container chở hàng xuất khẩu. Minh biết lái xe đầu kéo nhưng lại không có giấy phép lái xe. Thông qua một số tài xế, Minh liên hệ với Nam làm giả giấy phép lái xe hạng FC để xin vào làm tài xế trong các công ty. 

Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án ngày 2-10. Ảnh: MV

Từ tháng 4-2017 đến tháng 5-2018, Tám cùng các đồng phạm đã trộm cắp gần 19.000 đôi giày, 23.000 chiếc quần lót, 622 chiếc xe đạp…, tổng trị giá trên 12 tỉ đồng.

Cáo trạng của VKS xác định ba bị cáo Tám, Đức, Minh giữ vai trò chính trong vụ án. Trong đó, Tám là người đứng ra tổ chức thực hiện các vụ trộm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm