Băng cướp dùng roi điện, bình xịt hơi cay lãnh án

Ngày 30-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thủy Hoàng (27 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) tù chung thân về ba tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ bảy đến 21 năm tù.

Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án 

Theo hồ sơ, Hoàng từng có hai tiền án về tội cướp giật. Sau khi ra tù năm 2010, Hoàng tụ tập nhiều thanh niên thành lập băng cướp gần 20 tên, sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, roi điện, bình xịt hơi cay... gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn với nạn nhân hầu hết là phụ nữ trên địa bàn các quận, huyện, TP.

Cụ thể, tối 30-3-2011, Hoàng rủ Nguyễn Hồng Thái cùng hai người khác chích roi điện, đánh để cướp hai chiếc xe tay ga và các tài sản khác của một đôi nam nữ ở khu vực bờ kênh thuộc xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi).
Khuya 8-10-2012, băng cướp này xịt hơi cay vào mặt nạn nhân tại phường 25, quận Bình Thạnh cướp xe.
Từ năm 2011 đến khi bị bắt giữ, Hoàng cùng các đồng phạm đã gây ra 21 vụ cướp táo tợn ở các quận Tân Bình, Gò Vấp.
Toàn bộ tài sản cướp được nhóm này bán cho một người tên Nguyễn Quang Thái (đang bị truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có).
Tòa nhận định các bị cáo phạm tội có tổ chức, câu kết chặt chẽ, liên tục trong thời gian ngắn nên xử nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm