Bạn trai trộm đồ, bạn gái… vô tù

Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn, tòa đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ một số vấn đề mà không thể bổ sung tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 45 ngày 23-12-2016, đối tượng Lẹ (chưa xác định) nhờ Trâm điều khiển xe máy chở về nhà. Khi đến cửa hàng nội thất số do anh Khúc Anh Hoàng làm chủ, Lẹ nói Trâm dừng xe đứng chờ để Lẹ vào cửa hàng trộm cắp tài sản, Trâm đồng ý.

Sau đó, Lẹ lẻn vào trong cửa hàng lấy trộm ba bộ ra giường hiệu Tony Bed (mỗi bộ gồm một ra bọc nệm, hai vỏ áo gối nằm, một vỏ áo gối ôm trị giá 1,5 triệu đồng). Lúc này anh Hoàng phát hiện, đuổi theo nhưng Lẹ mang tài sản trộm cắp được chạy ra xe cùng Trâm tẩu thoát. Tài sản trộm cắp được Lẹ giữ gồm hai bộ ra giường, chia cho Trâm một bộ ra giường và 200.000 đồng. Sau khi mất trộm, anh Hoàng đến Công an phường Phương Sài trình báo.

Bạn trai trộm đồ, bạn gái… vô tù

Bị cáo Trần Ngọc Bảo Trâm tại tòa.

Ngày 26-12-2016, Công an phường Phương Sài tuần tra phát hiện, đưa Trâm về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Trâm đã khai nhận hành vi phạm tội và chỉ ra nơi cất giấu một bộ ra giường đã trộm cắp tại chỗ ở. Đến ngày 28-12-2016, Trâm tiếp tục giao nộp hai bộ ra giường còn lại do Lẹ cất giữ.

Được biết năm 2010, Trâm đã bị tòa này xử ba năm tù về tội cướp tài sản và năm 2013 bị xử thêm ba năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vừa chấp hành xong hình phạt vào ngày 3-2-2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm