Bạn trai đi tù vì bạn gái đến nhà chơi rồi... ngủ lại

Theo cáo trạng, Hùng và NTKH (sinh ngày 15-5-2003) có quan hệ tình cảm yêu đương.

Chiều 26-4-2016, H. đến nhà của Hùng chơi, sau đó tắm rửa tại nhà của Hùng. Do H. không mang theo quần áo nên Hùng lấy áo quần của em gái Hùng cho H. mặc và ăn cơm tối tại nhà Hùng.

Sau khi ăn cơm xong, Hùng chở H. đi chơi rồi cả hai quay về nhà Hùng ngủ. Do bà nội của Hùng không cho ngủ trong nhà nên cả hai ra hiên trước nhà nằm. Sau đó, Hùng quan hệ với H. tại đây.

Ngày 28-4-2016, H. lại đến nhà Hùng và được Hùng chở đi chơi đến chiều thì quay về nhà. Tại đây Hùng bị cha chửi và đuổi đi. Hùng chở H. đến nhà một người quen ngủ. Trong đêm, H. lại tiếp tục cho Hùng quan hệ.

Sau đó, chuyện yêu đương của Hùng, H. đã bị gia đình H. phát hiện và tố cáo. Do H. chưa đủ 13 tuổi nên Hùng lại bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm