Bán ma túy, thủ cả súng ngắn, quả nổ và bình xịt hơi cay

Ngày 7-8, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Thành Đạt (sinh năm 1991) 19 năm tù về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mai Duy Thịnh (sinh năm 1996) bị phạt 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Đạt (áo trắng) và Thịnh tại tòa ngày 7-8. Ảnh:MV

Theo hồ sơ, ngày 25-9-2019, tại xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, công an phát hiện Thịnh tàng trữ một gói ma túy loại Methamphetamine trọng lượng 50 gam. Thịnh khai ma túy do Đạt đưa để mang đi bán cho một người tên Yến (không rõ lai lịch).

Tuy nhiên, Thịnh chưa bán được thì bị bắt như trên. Căn cứ lời khai của Thịnh, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Đạt. Khám xét tại nơi ở của Đạt, cơ quan chức năng phát hiện một khẩu súng ngắn, hai quả nổ tự chế, một bình xịt hơi cay.

Quá trình điều tra xác định  Đạt  mua bán ma túy 11 lần với các đối tượng khác chưa xác định được danh tính, tổng cộng 780 gam.   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm