Ba thanh niên hầu tòa vì 5.600 bao thuốc lá

Ngày 19-2, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Tiến Du sáu năm tù, Phạm Văn Hợp năm năm tù, cùng về tội vận chuyển hàng cấm; Vũ Minh Tấn chín năm tù về tội buôn bán hàng cấm.

Cộng với bản án năm năm sáu tháng tù Tấn bị TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) tuyên trước đó, tổng hợp hình phạt chung bị cáo này phải chấp hành là 14 năm sáu tháng tù.  

Theo cáo trạng, đầu tháng 5-2019, Tấn thuê nhà tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức để tàng trữ thuốc lá nhập lậu, bán cho các tiệm tạp hóa thu lợi. 

Ảnh minh họa.

Ngày 16-5-2019, Tấn gọi điện thoại cho một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) để mua 5.600 bao thuốc lá loại Jet và Hero. Người này đồng ý và gọi điện thoại bảo Du giao số thuốc lá trên cho Tấn với giá 700.000 đồng. 

Liền đó, Du gọi điện thoại nói Hợp (cháu của Du) cùng đi giao thuốc với mình và trả 200.000 đồng. Sau đó, Du và Hợp lái ô tô đến bãi đất trống thuộc xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, Long An thì có ba thanh niên (không rõ lai lịch) bốc xếp 5.600 bao thuốc lá lên xe.

Khi đến trước nhà Tấn để giao, nhóm bị công an phát hiện, lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng. Tại CQĐT, cả ba khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển thuốc lá để bán kiếm lời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm