Ăn trộm chưa đến 2 triệu đồng vẫn phải đi tù

Điều đáng nói là tài sản bị cáo trộm cắp được chưa tới 2 triệu đồng nhưng bị cáo vừa ra tù vào ngày 22-8-2017 về tội này và chưa được xóa án tích nên bị xử lý.

Ăn trộm chưa đến 2 triệu đồng vẫn phải đi tù

Bị cáo Võ Văn Phương tại tòa. Ảnh: HV

Theo án sơ thẩm, khoảng 18 giờ ngày 11-10-2017, Phương đi bộ đến khu vực quảng trường 2-4 Trần Phú, Nha Trang tìm ai sơ hở thì ăn trộm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, phát hiện một chiếc xe máy (bên trong cốp xe có bóp tiền, giấy tờ tùy thân và một thẻ ATM của chị Trần Thị Bé) đang dựng trên vỉa hè trước Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa không ai trông coi.

Phương đến gần, quan sát thấy xe không khóa cổ, liền dắt xe đi về hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai. Khi Phương đi được khoảng 15 m thì bị phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 1.152.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm