An Giang: Lừa mua sà lan lấy sắt bán phế liệu

Ngày 15-4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị Lê Minh Tùng (55 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù về tội ừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2-2012, để có tiền tiêu xài, Lê Minh Tùng và Nguyễn Văn Phước rủ nhau đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai biết bà LTAH (ngụ tỉnh Cà Mau) có sà lan trọng tải 680 tấn, Tùng liền liên hệ hỏi mua với giá 2 tỉ đồng. Khi bà H. đồng ý Phước rủ thêm Bùi Văn Đông cùng tham gia. Theo kế hoạch khi lấy đực sà lan, Phước sẽ giao lại Đông cắt bán sắt phế liệu.

Bị cáo Lê Minh Tùng. Ảnh: HD

Để tạo lòng tin, Đông chi cho Tùng và Phước 500 triệu đồng trả trước cho bà H. để lấy sà lan. Khi nhận được sà lan cả ba đem bán được 900 triệu đồng. Trừ số tiền Đông đưa trước còn lại 400 triệu đồng thì Tùng lấy 300 triệu đồng, số còn lại của Phước. Sau đó, Đong thuê TP.HCM cắt sà lan lấy sắt bán phế liệu, thu lợi 20 triệu đồng.

Ngày 03-10-2013, TAND tỉnh đã xét xử và tuyên phạt Phước 18 năm tù, Đông 14 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng, Tùng bỏ trốn đến ngày 01-8-2020 thì bị bắt theo quyết định truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm