Án chung thân kẻ giết cha rồi đem xác phi tang

Bị cáo là Đặng Hùng Phương, tự là Mèo (28 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long) bị VKS truy tố về tội giết người theo điểm đ khoản 1 Điều 93 BLHS. Sau một ngày xét xử, HĐXX đã tuyên bị cáo Phương phạm tội giết người với mức án tù chung thân.

Bị cáo Phương trước vành móng ngựa. Ảnh: ĐT

Theo cáo trạng và kết quả thẩm vấn, xét hỏi công khai tại tòa, Phương là con của ông Đặng Văn Rô (66 tuổi, ngụ ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Hai cha con hằng ngày ở chung nhà đã nhiều lần cự cãi nhau và nảy sinh mâu thuẫn, sau đó ông Rô đuổi Phương ra khỏi nhà. Bị cha đuổi, Phương ra ngoài thuê nhà trọ sống và đến khoảng 10 giờ trưa 4-10-2014, Phương nhờ nhóm bạn về nhà ở ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ để lấy đồ của Phương chuyển giùm ra nhà trọ. Khi Phương cùng nhóm bạn đang dọn đồ thì ông Rô đi công chuyện về đến nhà và ông Rô đã chửi, đồng thời đổ thừa cho nhóm bạn của Phương muốn cướp đồ của ông. Lúc này Giang cầm hai tay ông Rô, còn Phương lấy sợi dây dù màu xanh đã chuẩn bị từ trước trói hai tay đưa ra phía trước và trói hai chân ông Rô lại rồi khiêng ông này đặt trên giường trong phòng khách với tư thế ngồi, mục đích để ông Rô không cản trở Phương dọn đồ. Lát sau, cả nhóm bạn Phương bỏ đi, chỉ còn Phương ở lại nhà. Lúc này ông Rô tiếp tục chửi và dọa giết Phương cùng mẹ của Phương, từ đó làm Phương nhớ lại việc trước đó ông Rô thường hay đánh đập mẹ con Phương và nhiều lần dẫn phụ nữ về nhà ngủ qua đêm. Thế rồi Phương nảy sinh ý định giết ông Rô. Sau đó Phương đón xe đò đưa giỏ đựng xác ông Rô lên TP.HCM rồi bỏ xác ở ven quốc lộ1A  đoạn gần Khu công nghiệp Tân Tạo thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM.

GIA TUỆ - ĐỨC THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm