Ăn 'bay' quen tay bị tóm

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 ngày 22-12-2017 Cường điều khiển xe máy đi cướp giật tài sản.

Khi đến trước khách sạn số 9 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang phát hiện chị Nguyễn Huỳnh Mai đang đi bộ trên đường, trên tay cầm một giỏ xách (bên trong có 2 điện thoại di động, giấy tờ tuỳ thân và 2 triệu đồng). Cường chạy xe đến áp sát, giật lấy giỏ xách của chị Mai rồi bỏ chạy. Đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cường dừng xe lục giỏ xách, kiểm tra tài sản rồi cất vào cốp xe máy tiếp tục đi cướp giật.

Bị cáo Trương Việt Cường trước tòa

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 23-12-2017, khi đi đến khách sạn số 52 Trần Phú, Cường phát hiện bà Rakhimova Raifa (Quốc tịch Nga) đang ngồi trên xe xích lô và cầm giỏ xách trên tay. Cường điều khiển xe máy áp sát giật giỏ xách của bà Rakhimova Raifa, nhưng do bà Rakhimova Raifa giữ chặt nên Cường chỉ giật đứt quai giỏ xách, sau đó Cường bỏ chạy. Lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Lộc Thọ phát hiện hành vi cướp giật của Cường nên đã truy đuổi và bắt giữ.

Được biết Cường đã 3 lần vào tù vì tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong hình phạt vào ngày 20-5-2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm