Ân ái xong giết người yêu vì bị chia tay

Ngày 14-11, TAND Cấp cao tại TP. HCM đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Hoài Thanh (SN 1994, ngụ ấp Tân An, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) về hai tội giết người và cướp tài sản.

HĐXX nhận định bị cáo không thể hoàn lương, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm tuyên án tù chung thân. Gia đình nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng hình phạt với bị cáo này. 

Theo hồ sơ, Thanh và chị L. (SN 1991) làm chung công ty và có quan hệ tình cảm với nhau.

Bị cáo Thanh bị dẫn giải về trại sau khi cấp phúc thẩm tăng án từ chung thân lên tử hình.


Tối 24-1, chị L. chạy xe đến nhà trọ của Thanh rồi cùng nhau đi uống cà phê. 

Khi đến đoạn đường N4 (trong Khu công nghiệp Sóng Thần 3, thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một), Thanh chở chị L. vào bãi đất trống.

Tại đây, sau khi ân ái xong, chị L. nói muốn chia tay để quen một người khác. Nổi cơn ghen, Thanh liền khống chế và siết cổ người yêu đến khi không còn cử động.

Tiếp đến, Thanh lôi xác chị L. ném xuống hố sâu rồi lấy cành cây phủ lên nhằm ngụy trang. Thanh cũng lột hết lấy nhẫn, lắc, bông tai vàng, lấy điện thoại di động cùng chiếc xe của nạn nhân chạy về phòng trọ.

Khi quần chúng phát hiện thi thể chị L. và báo tin, công an qua khám nghiệm thu giữ tinh dịch trong chiếc quần lót của nạn nhân, lần ra manh mối hung thủ.

Ngày 2-2, Thanh bị công an bắt cùng nhiều tang vật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm