9X lãnh án chung thân vì cầm giúp bạn túi xách có hàng cấm

Ngày 14-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Văn Hậu (SN 1991, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Hậu tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 29-1, Hậu từ Đà Nẵng ra Huế chơi thì quen Đức (không rõ nhân thân, lai lịch). Trong lúc ngồi nhậu, Đức nhờ Hậu mang giúp túi xách chứa ma túy vào Đà Nẵng thì bị cáo đồng ý.

Sáng 1-2, Đức đem ma túy đến hầm Phú Gia giao cho Hậu để bị cáo mang về Đà Nẵng. Hai bên thỏa thuận sau khi Hậu hoàn thành công việc thì Đức sẽ thanh toán tiền công.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Hậu gọi điện thoại nói em trai mang xe máy đến cửa hầm Hải Vân (thuộc địa phận Thừa Thiên-Huế). Sau đó Đức bảo em trai đi xe trung chuyển về Đà Nẵng, còn bị cáo thì đi xe máy về bằng đường đèo Hải Vân để tránh bị phát hiện. 

Khi đến ngã ba đường Nguyễn Văn Cừ và Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu), Hậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tổng khối lượng ma túy bị cáo vận chuyển là hơn 2,4 kg ma túy các loại.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và nhận mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm