9X giải quyết mâu thuẫn ái tình bằng dao

Ngày 19-7, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm tám năm tù đối với bị cáo Trịnh Thành Phát (sinh năm 1996, quê Bình Định) về tội giết người.  

Tại tòa, Phát thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và mong được xem xét giảm án để có cơ hội làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định trong vụ án này người bị hại có phần lỗi là đã đánh bị cáo nhiều lần và những người bạn của anh này cũng đánh Phát. Từ đó, tòa cho là không có cơ sở để tăng án theo kháng cáo của phía bị hại và cũng không có tình tiết mới để giảm án cho bị cáo.

Trước đó, xử sơ thẩm, ngoài tuyên phạt mức án, TAND TP.HCM còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại 263 triệu đồng.

Theo hồ sơ, trước đó anh Nguyễn Văn Lâm Xuân (sinh năm 1991, quê Vĩnh Long) có quan hệ tình cảm với Trần Thị Mộng Trinh. Do mâu thuẫn nên cả hai đã chia tay. Sau đó Trinh quen với Phát. 

Một lần, Trinh lấy điện thoại của Phát gọi cho anh Xuân. Sau đó anh Xuân gọi lại thì Phát nghe máy và đã nổi cơn ghen, có lời lẽ khiếm nhã với Phát. Từ đó đôi bên nảy sinh mâu thuẫn. 

Phát luôn cúi đầu ăn năn về hành vi phạm tội đã gây ra.

Tối 21-1-2016, Phát và Trinh đang ngồi uống cà phê thì Xuân gọi điện thoại cho Trinh. Biết người yêu cũ đang ngồi uống cà phê với bạn trai mới, Xuân rủ thêm Trần Trọng Thái (sinh năm 1994, quê Tiền Giang) và Đoàn Thái Hậu (sinh năm 1997, quê An Giang) đi hai xe máy đến quán cà phê để gặp Phát.

Khi đến quán cà phê ở khu phố 2, phường Tân Phong, quận 7, sau khi nói với Phát vài câu, Xuân dùng tay đánh đấm Phát. Tiếp đó Thái và Hậu, Phát lao vào ẩu đả nhau.

Trong lúc đánh nhau, Phát rút một con dao bấm mang theo trong người đâmtrúng ngực Xuân... Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm