9X dùng dao kề cổ tài xế xe ôm công nghệ cướp bất thành

Ngày 26-6, TAND quận Thủ Đức, TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Anh Hoàng (sinh năm 1996) bảy năm tù về tội cướp tài sản.

Bị hại là anh Hoàng Tiến Hóa là tài xế xe ôm công nghệ.

Bị cáo Trần Anh Hoàng tại tòa ngày 26-6. Ảnh:MV

Theo cáo trạng, tối 28-7-2019, Hoàng đi bộ tại khu vực cầu Đồng Nai thì phát hiện anh Hóa đang chạy xe một mình.

Hoàng liền vẫy tay gọi anh này, yêu cầu chở đến phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

Đến đường số 40, khu phố 6, quận Thủ Đức, bị cáo yêu cầu anh Hóa dừng xe lại để trả tiền.

Lúc này, Hoàng lấy một con dao Thái Lan đã chuẩn bị sẵn, kề vào cổ anh Hóa gây chảy máu, yêu cầu anh Hóa giao tài sản.

Tuy nhiên ngay lúc này anh Hóa đã phản kháng, tri hô và cùng người dân bắt giữ Hoàng giao cho công an xử lý.

Kết luận giám định thương tích mà bị cáo Hoàng gây ra cho anh Hóa là 4%.

Theo hồ sơ năm 2014, Hoàng từng bị TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tuyên phạt sáu tháng tù về tội trộm căp tài sản.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cho rằng bị cáo đã dùng dao là hung khí nguy hiểm khống chế bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo có nhân thân xấu, từng có tiền án chưa được xóa án tích... HĐXX quyết định tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm