3 thanh niên tạt đầu xe, đánh tử vong người đàn ông lớn tuổi

Ngày 24-9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Lương Ngọc Thành (28 tuổi, trú tại Hà Nội) 8 năm 9 tháng tù, Trần Đức Mạnh (33 tuổi, trú tại Quảng Ninh) 7 năm 9 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích; và Nguyễn Hồng Lâm (29 tuổi, trú tại Nghệ An) 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại tòa

Hồ sơ vụ án cho thấy tối ngày 13-7-2017, Thành, Mạnh và Lâm điều khiển hai xe máy lưu thông trên quốc lộ 32 theo hướng Nhổn – Cầu Diễn (Hà Nội). Quá trình này, Mạnh điều khiển xe tạt đầu anh NTK (31 tuổi) chở theo ông NTH (55 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Thấy vậy, anh K. vượt lên, đi song song xe của Mạnh rồi cùng ông H. chửi bới nhóm thanh niên. Dù Mạnh đã xin lỗi nhưng anh K. và ông H. vẫn chặn lại để tiếp tục chửi. Bực tức, Mạnh dùng mũ bảo hiểm quơ vào ông H. khiến mũ văng ra. Tiếp đó, Mạnh và Thành đấm, đá làm ông H. ngã xuống đường và tử vong sau đó.

Về phần mình, Lâm túm cổ áo anh K. kéo vào lề đường để Mạnh và Thành đánh đập.

Kết quả giám định xác định ông H. bị vỡ xương sọ, tổn thương xương chẩm, dập não… dẫn tới tử vong; anh K. bị đánh lung lay 4 chiếc răng.

Ngày 25-5-2018, TAND quận Bắc Từ Liêm mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Thành 8 năm tù, Mạnh 7 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích, Lâm nhận án 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Sau sơ thẩm, người nhà ông H. kháng cáo vì cho rằng hành vi của các bị cáo phạm vào tội giết người chứ không phải cố ý gây thương tích.

Tại tòa hôm nay, đại diện gia đình bị hại tiếp tục giữ nguyên quan điểm đề nghị tòa tuyên các bị cáo tội giết người. Tuy nhiên, đại diện VKSND đề nghị tòa bác quan điểm trên, cho rằng khi phân tích để khép các bị cáo vào tội cố ý hay giết người cần chứng minh ý chí của các bị cáo có muốn sát hại ông H. hay không. Kết quả điều tra cho thấy các bị cáo và bị hại không quen biết, mâu thuẫn từ va chạm giao thông sau đó xô xát… nên hoàn toàn không có ý giết chết nạn nhân.

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm đã bác đề nghị của phía bị hại, đồng thời tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm