3 người đánh 1 người sau câu nói 'kêu xe cấp cứu tới chở về'

Ngày 30-11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Lý Của năm năm tù, Lê Văn Tạo hai năm sáu tháng tù, Cao Văn Chĩnh ba năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Các bị cáo đứng nghe tuyên án. Ảnh: NAM AN

Tối 2-10-2019, anh Dương Tấn Hoàng uống rượu cùng bạn tại quán ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Lúc này, nhóm bị cáo cũng uống rượu ở bàn bên.

Khi uống rượu, Lý Của và anh Hoàng có lời qua tiếng lại. Anh Hoàng cầm ly rượu sang bàn Của giảng hòa. Sau khi về bàn của mình, anh Hoàng nói với nhóm bạn: "Mấy thằng này tính tiền rồi mà chưa chịu về, chắc kêu xe cấp cứu tới chở tụi nó về”.

Nghe vậy, nhóm Lý Của nghĩ nhóm anh Hoàng muốn đánh nhau nên nghĩ cách đánh lại.

Lý Của đến xe để thức ăn tại quán lấy một con dao, Tạo lấy hai vỏ chai bia đập vỡ, Chĩnh lấy một vỏ chai rượu vodka tấn công tới tấp vào đầu, cổ và người anh Hoàng gây thương tật 20%.

HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nên các bị cáo đã gây tổn thương đến sức khỏe của người khác gây ảnh hưởng xấu, trật tự xã hội. Hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cần xử nghiêm. Tuy nhiên, bị hại có phần lỗi nên các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm